Nga thử nghiệm tên lửa siêu âm Zircon trên tàu khu trục

Nga thử nghiệm tên lửa siêu âm Zircon trên tàu khu trục

Hãng thông tấn TASS, trích dẫn các nguồn tin quân sự, cho biết vũ khí siêu âm mới nhất của Nga - tên lửa Zircon lần đầu tiên được thử nghiệm trên tàu. Tàu khu trục được sử dụng làm bệ phóng là Đô đốc Gorshkov, thuộc dự án 22350.

Được biết, tên lửa siêu âm mới đã được thử nghiệm tại một khu huấn luyện hải quân đặc biệt trên Biển Barents. Trong các cuộc thử nghiệm trước, tên lửa hành trình Zircon 3M22 được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất. Theo thông báo, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km.

Ban đầu, phạm vi phá hủy của Zircon được xác định rơi vào khoảng 500 km. Tuy nhiên các thử nghiệm gần đây cho thấy, tầm ảnh hưởng của vũ khí siêu âm này có thể lên tới 1000 km, tốc độ được phát triển đạt tới 8-10 Mach (Mach - tốc độ âm thanh).

Được biết, loạt thử nghiệm tiếp theo đối với tên lửa siêu âm Zircon sẽ được thực hiện trên tàu ngầm.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ