Nga thiết lập “vùng chết” cho máy bay không người lái và tên lửa hành trình địch

GD&TĐ - Quân đội Nga đang huấn luyện để tạo ra những “vùng chết” hoàn toàn không thể tiếp cận được đối với máy bay không người lái, tên lửa hành trình và các loại vũ khí khác.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG 80) quay trở lại Trạm Hải quân Rota (Tây Ban Nha) sau một hành trình.
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG 80) quay trở lại Trạm Hải quân Rota (Tây Ban Nha) sau một hành trình.

Nga dự kiến ​​sử dụng khái niệm “vùng chết” để tạo ra hệ thống phòng thủ thực tế không thể xuyên thủng, chống lại máy bay không người lái, tên lửa hành trình và các hỏa lực chính xác khác của đối phương, đồng thời để bảo vệ các cơ sở quân đội, cơ sở hạ tầng xã hội và công nghiệp.

Hệ thống tác chiến điện tử Field-21M (Polye-21M).
Hệ thống tác chiến điện tử Field-21M (Polye-21M).

Trung tướng Yuri Lastochkin - Tổng chỉ huy Binh chủng Tác chiến điện tử cho biết cuộc diễn tập chuyên trách tác chiến điện tử đã diễn ra vào đầu năm nay  với hơn 20 đơn vị tham gia diễn tập trên 15 phạm vi, thực hành bảo vệ lãnh thổ.

Vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra một gợi ý quan trọng, cho biết Tập đoàn quân liên hợp 49 của Quân khu phía Nam đã lần đầu tiên triển khai chiến tranh điện tử vô tuyến Polye-21M.

Polye-21M được cho là có khả năng gây nhiễu tín hiệu chống lại các hệ thống vệ tinh nước ngoài, bao gồm cả GPS của Mỹ và làm mất phương hướng của máy bay không người lái.

Cùng với Polye-21M, quân đội cũng được trang bị Murmansk-BN - hệ thống tác chiến điện tử di động mạnh hơn nhiều có khả năng ngăn chặn các liên lạc tác chiến - chiến lược giữa sở chỉ huy đối phương với tàu chiến hoặc máy bay của họ.

Các hệ thống này có phạm vi hoạt động lên đến 5.000 km và hướng tới việc gây nhiễu các hệ thống thông tin liên lạc tần số cao.

Hệ thống tác chiến điện tử-vô tuyến Murmansk-BN.
Hệ thống tác chiến điện tử-vô tuyến Murmansk-BN.

Trong những năm gần đây, Nga đã dành nguồn lực đáng kể cho các hệ thống tác chiến điện tử từ gây nhiễu các trạm radar trên máy bay chiến đấu và trinh sát của đối phương cho đến ngăn chặn thông tin liên lạc tại cơ quan tác chiến và chiến thuật cấp.

Hệ thống phòng thủ chuyên biệt chống lại bom và tên lửa có gắn cầu chì khoảng cách vô tuyến.

Mặc dù vậy, Nga không phải là quốc gia duy nhất sở hữu hệ thống chiến tranh điện tử chống tên lửa và drone.

Tháng trước, các tàu khu trục Mỹ hoạt động ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha đã được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm bí mật nhằm phòng thủ trước tên lửa P-800 Oniks do Nga trang bị cho tàu ngầm, tàu chiến và hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion.

Một phiên bản xuất khẩu của Oniks được gọi là Yakhont đã được bán cho Syria vào cuối những năm 2000.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.