Nga thiết lập căn cứ mới ở Syria

GD&TĐ - Các lực lượng Nga đang thiết lập một căn cứ mới gần thị trấn Manbij ở vùng nông thông phía đông Aleppo của Syria  – Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh (SOHR) cho biết.

Lực lượng Nga ở Syria.
Lực lượng Nga ở Syria.

Manbij và vùng phụ cận do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được người Kurd lãnh đạo kiểm soát. Các lực lượng nổi dậy đã thiết lập một mạng lưới các vị trí xung quanh thị trấn cách đây vài năm để bảo vệ nó khỏi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh đang chiếm giữ các khu vực lân cận.

Theo SOHR, căn cứ mới của Nga nằm cách các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng ở vùng nông thôn phía bắc Aleppo khoảng 20km, ngay dọc theo đường cao tốc M4 nối tỉnh này với đông bắc Syria.

Động thái trên của Nga diễn ra trong bối cảnh có báo cáo về một cuộc tấn công gần do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu nhằm vào các khu vực do SDF nắm giữ ở phía bắc và đông bắc Syria.

Trong vài ngày gần đây, lực lượng Nga và các lực lượng nổi dậy đã tổ chức một loạt các cuộc tập trận chung ở miền bắc và đông bắc Syria với sự phối hợp của SDF. Các cuộc tập trận này thể hiện ý chí sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ cuộc tấn công nào của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào SDF để duy trì sự ổn định và an ninh.

Theo Syriahr

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ