Nga sẽ trình diễn các cải tiến chống máy bay không người lái

GD&TĐ - Nhà sản xuất quốc phòng Almaz-Antey sẽ trình diễn hệ thống chống máy bay không người lái mới và các cải tiến công nghệ khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông hàng không tại Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2021

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Năm nay, triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2021 sẽ diễn ra ở thị trấn ngoại ô Zhukovsky, ngoại ô Moscow vào ngày 20 - 25/7.

Trong số các sản phẩm mới, triển lãm sẽ bao gồm máy bay không người lái đánh chặn Volk-18 (Wolf-18), radar quang học ROSC-1 để cung cấp an ninh cho các cơ sở và chống lại máy bay không người lái, radar khí tượng trạng thái rắn kích thước nhỏ di động DMRL-3 , đài radar giám sát sân bay băng tần Alkor, hệ thống giám sát đa vị trí sân bay diện rộng và thiết bị quan sát phụ thuộc tự động.

Tất cả các hệ thống và công nghệ kiểm soát không lưu đều có thể thực hiện nhiệm vụ chính là đảm bảo an toàn giao thông hàng không trên bầu trời và mặt đất. Đồng thời tránh các sự cố nguy hiểm với máy bay đã được báo cáo nhiều lần vào cuối năm nay ở Nga và nước ngoài.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ