Nga sẽ triển khai S-400 tại Syria sau vụ bắn hạ máy bay Su-24

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria sau vụ máy bay Su-24 bị bắn hạ.

Nga sẽ triển khai S-400 tại Syria sau vụ bắn hạ máy bay Su-24
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. (Nguồn: defencerussia.wordpress.com)

Hãng tin Sputnik đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại S-400 tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Quyết định này được đưa ra sau khi một chiếc máy bay ném bom Su-24 của nước này bị máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/11.

Căn cứ không quân Hmeymim là nơi đóng quân của lực lượng không quân vũ trụ của Nga tại Syria.

Trước đó, Moskva cũng quyết định điều một tàu chiến tới khu vực ngoài khơi bờ biển Syria gần Latakia để tăng cường phòng thủ cho căn cứ không quân của nước này tại đây.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu Su-30SM sẽ hộ tống tất cả các nhiệm vụ ném bom nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Trước vụ máy bay Nga bị bắn hạ, các máy bay ném bom của Nga thực hiện nhiệm vụ mà không có sự yểm trợ trên không.

Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...