Nga sẽ lắp tên lửa Ostrota có sức công phá khủng khiếp cho máy bay ném bom nào?

GD&TĐ - Tên lửa siêu thanh nội địa mới nhất có tên “Ostrota” (sự sắc bén) do các nhà thiết kế Nga phát triển, đang bắt đầu được thử nghiệm.

Máy bay ném bom Tu-22M3
Máy bay ném bom Tu-22M3

Theo thông tin của hãng Avia.pro, tên lửa siêu thanh cỡ nhỏ Ostrota sẽ được thử nghiệm vào năm 2022 và rất có thể nó sẽ được đưa vào trang bị năm 2023.

Tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga Ostrota còn được gọi là Sản phẩm 71. Tuy kích cỡ nhỏ, tầm bắn tương đối ngắn nhưng độ chính xác và sức công phá khủng khiếp.

Theo Avia.pro, việc phát triển loại tên lửa như vậy được thực hiện đặc biệt cho máy bay ném bom Su-34 và Tu-22M3 của Nga. Ngoài ra, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 và máy bay không người lái C-70 Okhotnik cũng có thể sử dụng những tên lửa này.

Đặc điểm của Ostrota vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, nó sẽ được thiết kế để nhanh chóng tấn công một lượng lớn lực lượng đối phương, tiêu diệt các nhóm chiến thuật của địch và có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên biển.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ