Nga sẽ đặt một khẩu pháo điện từ trên quỹ đạo Trái đất để chặn tên lửa địch?

GD&TĐ - Nga dự định đặt một khẩu pháo điện từ trên quỹ đạo Trái đất để chống lại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Tàu kéo hạt nhân Zeus.
Tàu kéo hạt nhân Zeus.

Trong tương lai gần, Nga có kế hoạch đặt vũ khí độc đáo trên quỹ đạo của hành tinh để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo tài liệu của công ty công nghệ không gian KB Arsenal, việc triển khai vũ khí điện từ và laser này ngoài việc chống lại tên lửa của đối thủ, nó có thể dùng để phá hủy tàu vũ trụ. Loại vũ khí này được lên kế hoạch triển khai trên tàu kéo hạt nhân Zeus.

Thực tế, chúng ta đang nói về trường hợp đầu tiên được biết đến là đặt vũ khí điện từ và năng lượng mạnh vào quỹ đạo của một hành tinh. Trong trường hợp này, có thể đạt được hiệu quả cao trong cuộc chiến chống vũ khí siêu thanh. Hơn nữa, các chuyên gia chú ý đến thực tế rằng, nếu cần thiết, vùng phá hủy của vũ khí điện từ có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm km, điều này có thể giúp chống lại lực lượng đối phương trên mặt đất như vô hiệu hóa các hệ thống liên lạc, radar, phòng không và bất kỳ thiết bị điện tử nào khác.

“Một phát bắn từ súng điện từ có thể bao trùm một khu vực có bán kính vài chục km, nếu không muốn nói là hàng trăm km. Nó rất hiệu quả trong việc chống lại lực lượng đối phương và khi sử dụng vũ khí laser, độ chính xác của các cuộc tấn công có thể đo bằng vài cm với sức công phá đáng kinh ngạc” – chuyên gia của Avia.pro giải thích.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.