Nga sẽ đặt hệ thống phòng thủ S-500 ở đâu để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ?

GD&TĐ - Sau khi phân tích khả năng của hệ thống phòng không S-500, các chuyên gia đã công bố bản đồ về khả năng triển khai các hệ thống phòng không và tên lửa mới nhất này của Nga.

S-500 có thể dễ dàng bao phủ toàn bộ lãnh thổ Nga
S-500 có thể dễ dàng bao phủ toàn bộ lãnh thổ Nga

Theo công bố trên, các hệ thống phòng không S-500 sẽ được triển khai chủ yếu theo hướng châu Âu – nơi sẽ bao phủ lãnh thổ Nga trước một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Trong hình ảnh  có thể thấy hệ thống phòng không S-500 của Nga sẽ được triển khai trên lãnh thổ khu vực Kaliningrad ở Crimea và trên Bán đảo Kola. Ngoài ra, hệ thống này cũng có thể được triển khai tại khu vực Moscow vì chúng có thể hoạt động cùng với các hệ thống phòng thủ tên lửa ở thủ đô nước Nga.

Với phạm vi phát hiện mục tiêu lên đến 800km, S-500 có thể dễ dàng bao phủ toàn bộ lãnh thổ Nga. Hơn nữa, các cuộc thử nghiệm của S-500 đã hoàn thành, giúp nó có thể được đưa vào lượng vũ khí trang bị của đất nước…

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng một số yếu tố của hệ thống phòng không S-500 có thể được thử nghiệm ở Syria, mặc dù tin tức này chưa được công bố chính thức.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ