Nga sẽ đào tạo quân nhân cho Syria

GD&TĐ - Nga và Syria đang lên kế hoạch ký một thỏa thuận liên chính phủ về đào tạo thanh thiếu niên Syria tại các cơ sở giáo dục của Bộ Quốc phòng Nga. Một nghị định về vấn đề này do Thủ tướng Nga Medvedev ban hành đã được đăng tải trên trang web pháp lý chính thức.

Thiếu sinh quân Nga
Thiếu sinh quân Nga

Theo thỏa thuận trên, thanh thiếu niên Syria sẽ được đào tạo trong các cơ sở giáo dục của Bộ Quốc phòng Nga đang dạy các chương trình dạy học phổ thông, nhằm chuẩn bị cho các học viên gia nhập quân đội hoặc các dịch vụ công khác.

Việc đào tạo học viên Syria sẽ được tiến hành miễn phí vì Nga sẽ chi trả các khoản có liên quan. Tuy nhiên, học viên được nhận vào các trường của Bộ Quốc phòng Nga dựa trên cơ sở cạnh tranh. Việc tuyển thí sinh sẽ do người Syria tiến hành.

Ông Medvedev cũng ký một thỏa thuận tương tự với Nam Ossestia.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ