Nga phản đối các cuộc không kích của Israel vào Syria

GD&TĐ - Nga lên án các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ của Syria – Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia cho biết.

Lực lượng Nga tại Syria.
Lực lượng Nga tại Syria.

“Chúng tôi lên án các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Syria ngày càng trở nên thường xuyên hơn” – ông Vassily Nebenzia nói.

Cuộc không kích mới nhất của Israel vào lãnh thổ Syria diễn ra vào đầu tháng 6. Theo kênh truyền hình Al Hadath TV, vụ không kích này khiến 10 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, ông Nebenzia cho biết nhiều nỗ lực của Nga nhằm đạt được hòa giải ở Syria vấp phải sự phản đối chính trị từ các quốc gia khác.

“Nga nỗ lực tối đa để thúc đẩy giải quyết hòa bình ở Syria. Nhưng hầu hết mọi khía cạnh của nó đều phản tác dụng” – Đặc phái viên Nga cho biết.

Theo ông Nebenzia, ngoài việc làm việc về hồ sơ hóa học của Syria, Nga đang cố gắng “giảm nhẹ việc chính trị hóa hồ sơ nhân đạo, giúp thiết lập các liên hệ mang tính xây dựng giữa Damascus và LHQ, nhằm đảm bảo rằng hỗ trợ nhân đạo đến được với tất cả người dân Syria”.

Theo TASS, tháng 4/2018, Mỹ, Anh và Pháp đã không kích vào các mục tiêu của Syria mà không được phép của Hội đồng Bảo an LHQ. Họ cho rằng đây là phản ứng trước cuộc tấn công vũ khí hóa học bị cáo buộc của chính quyền Syria tại thành phố Douma. Trong khi đó, đã có bằng chứng chứng minh rằng cuộc tấn công có thể đã được dàn dựng.

Tổng giám đốc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Fernando Arias cho biết tổ chức của ông nhận thấy việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria đã được xác nhận hoặc có khả năng xảy ra trong 17 vụ việc.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ