Nga lên tiếng khi Mỹ xây 2 căn cứ tại nơi có các mỏ dầu lớn ở Syria

GD&TĐ - Quân đội Mỹ đang chuẩn bị vật liệu để xây dựng 2 căn cứ mới ở tỉnh Deir Al-Zour, phía đông Syria – các nguồn tin địa phương cho biết hôm qua (5/11).

Lực lượng Mỹ ở Syria
Lực lượng Mỹ ở Syria

“Mỹ đang chuẩn bị xây các căn cứ ở khu vực Soor. Có một số lượng lớn thiết bị xây dựng ở những nơi này và khoảng 250-300 nhân sự bổ sung đã được triển khai trong khu vực cũng như các xe bọc thép, vũ khí hạng nặng và đạn dược” – hãng tin Sputnik cho biết khi dẫn nguồn tin địa phương.

Mặc dù TT Trump thông báo về việc rút binh sĩ Mỹ khỏi bắc Syria, nhưng ông nhấn mạnh một lượng binh sĩ sẽ ở lại ở Syria để bảo vệ những mỏ dầu. Lực lượng Mỹ kiểm soát các mỏ dầu và khí ga quan trọng nhất ở đông Syria.

Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó đã khẳng định đang có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở đông bắc Syria để ngăn khủng bố tiếp cận những mỏ dầu này.

Họ cũng cho biết Washington đang xem xét cách chuyển binh sĩ tới vùng này để tăng cường sự bảo vệ đối với các mỏ dầu.

Có một số mỏ dầu lớn nhất Syria nằm ở tỉnh Deir Al-Zour như Al-Umar, Conoco và Rmeilan…

Việc sản xuất dầu mỏ của Syria xấp xỉ 30 ngàn thùng mỗi ngày – theo thống kê của Damascus.

Trước động thái trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin đã lên tiếng phản đối và cho rằng việc Mỹ tăng cường “sự hiện diện bất hợp pháp” tại Syria là vi phạm luật quốc tế.

Theo AMN/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.