Nga lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về các sự kiện ở Đông Jerusalem

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ quan ngại về tình hình ở Đông Jerusalem và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào người dân, đồng thời kêu gọi các bên hạn chế các hành vi dẫn đến leo thang bạo lực.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Bộ Ngoại giao khẳng định: “Mát-xcơ-va bày tỏ quan ngại sâu sắc về những sự việc đang diễn ra làm gia tăng căng thẳng ở Đông Jerusalem. Chúng tôi lên án các cuộc tấn công nhằm vào người dân. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hạn chế các hành vi dẫn đến leo thang bạo lực.”

Tình trạng căng thẳng gia tăng trong thành phố diễn ra do người Ả rập bị trục xuất khỏi khu phố Sheikh Jarrah vốn là nơi sinh sống lâu đời của họ để triển khai kế hoạch xây dựng 540 ngôi nhà ở khu vực Har Homa và cũng do vụ giết hai người Palestine tại một trạm kiểm soát gần thành phố Jenin.

Đứng trên lập trường của Mát-xcơ-va, các hành động của Israel như chiếm đoạt đất đai và tài sản cũng như việc xây dựng các khu định cư trên các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng bao gồm cả Đông Jerusalem là các biện pháp bất hợp pháp. “Các hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và cản trở việc đạt được giải quyết hòa bình trên cơ sở thành lập hai nhà nước Palestine và Israel trong biên giới năm 1967 cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh.”

Vào ngày 7/5, khoảng 200 người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát Israel ở Đông Jerusalem. Các cuộc đụng độ bạo lực nhất diễn ra gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.

Ở đây, đạn cao su, lựu đạn gây choáng và hơi cay được sử dụng để chống lại đám đông. Trong bối cảnh hỗn loạn, hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật đã xông vào sân và phòng cầu nguyện của nhà thờ Hồi giáo, buộc các tín đồ phải rời khỏi tòa nhà.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.