Nga lại chặn đứng một cuộc tấn công khác nhằm vào căn cứ không quân tại Syria

GD&TĐ - Các lực lượng chiến binh vừa tiến hành một cuộc tấn công khác bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Hmaymim của Nga ở tây nam Latkia, Syria.

Chiến đấu cơ của Nga
Chiến đấu cơ của Nga

Quân đội Nga cũng đã kích hoạt hệ thống báo động tên lửa tại căn cứ Hmaymim ở Syria sau khi một số trực thăng không người lái có vũ trang bay vào mạng lưới phòng vệ của căn cứ này.

Theo một nguồn tin địa phương ở thành phố biển Jableh, quân đội Nga đã hoàn toàn chặn đứng cuộc tấn công của chiến binh chỉ sau một thời gian ngắn.

Cuộc tấn công mới nhất của chiến binh này là lần thứ 2 trong vòng 48 giờ họ nhằm vào căn cứ không quân Hmaymim của Nga. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra đêm 30/6 cũng đã bị quân đội Nga chặn đứng.

Nga đã buộc tội phiến quân Turkestani và Uzbek ở quận Jirs Al-Shughour của Idlib dùng máy bay vũ trang không người lái để tấn công vào căn cứ Hmaymim.

Cuộc tấn công đầu tiên của phiến quân nhằm vào Hmaymim diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2017 và đã làm tổn thất một phần căn cứ này.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ