Nga có kế hoạch phóng tên lửa từ sân bay vũ trụ Kourou

GD&TĐ - Ông Dmitry Loskutov - Tổng giám đốc Glavkosmos - công ty con của Tổng công ty Vũ trụ Nhà nước Nga Roscosmos cho biết Nga có kế hoạch phóng từ sân bay vũ trụ Kourou trong những năm tới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ông, Nga có quan hệ hợp tác tốt với các đối tác châu Âu và Pháp liên quan đến các vụ phóng từ sân bay vũ trụ Kourou. Sân bay này bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2011.

Ông Loskutov cho biết: “Thời gian phục vụ ước tính của sân bay vũ trụ Kourou là 15 năm, với 50 lần phóng tên lửa trên tàu sân bay Soyuz-ST. Khi giai đoạn này kết thúc, các đối tác châu Âu sẽ phải quyết định xem liệu tuổi thọ công nghệ của cơ sở có nên được gia hạn hay không?”

Hiện tại, Nga đang đàm phán về vấn đề này với các đối tác.

“Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra một giải pháp chung với các đối tác châu Âu về cách kéo dài tuổi thọ của Kourou, có thể vì lợi ích của các quốc gia thứ ba.”

Glavkosmos là công ty con của tập đoàn nhà nước Roscosmos với mục tiêu chính là quảng bá sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp ngành tên lửa và vũ trụ Nga ra thị trường quốc tế và quản lý các dự án quốc tế phức tạp.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ