Nga bắt giữ 2 tàu Triều Tiên cùng hàng chục thủy thủ

GD&TĐ - Hôm qua (17/9), Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ 1 tàu Triều Tiên và thủy thủ đoàn khi họ săn trộm cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Tuy nhiên các thủy thủ trên tàu khác đã chống lại việc bắt giữ này và khiến 3 binh sĩ Nga bị thương.

Tàu tuần duyên Nga (ảnh: Sputnik)
Tàu tuần duyên Nga (ảnh: Sputnik)

Thủy thủ của tàu Triều Tiên đã tấn công lính biên phòng Nga khi họ đang cố gắng ngăn chặn tàu Triều Tiên săn trộm cá – FSB giải thích và cho biết 2 tàu cá của Triều Tiên và 11 thuyền máy đã bị phát hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga thuộc biển Nhật Bản.

Vì săn trộm bị coi là hành vi phạm tội ở Nga, tàu thứ nhất và 21 thuyền viên đã bị bắt.

Tàu thứ 2, mang hơn 45 thủy thủ, sau đó đã tấn công lực lượng biên phòng khiến 3 binh sĩ bị thương – theo FSB.

Kết quả là 2 tàu của Triều Tiên đều bị bắt.

Cuộc xung đột trên diễn ra hôm qua sau một loạt các vụ việc trước đó liên quan tới các ngư dân Triều Tiên. Tuần trước, lực lượng biên phòng Nga đã bắt 16 thuyền và hơn 250 thủy thủ đang săn trộm mực ngoài khơi bờ biển Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ