Nga bắt đầu sản xuất siêu hệ thống phòng thủ S-500 Prometey

GD&TĐ - Giám đốc điều hành Sergei Chemezov của tập đoàn Rostec khổng lồ nói rằng Nga gần đây đã bắt đầu sản xuất các hệ thống phòng thủ S-500 tiên tiến.

Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga
Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga

“Chúng tôi bắt đầu sản xuất S-500. Hệ thống này tiên tiến hơn (hệ thống S-400), tôi chưa muốn nói về nó bây giờ vì quân đội của chúng ta chưa nhận được” – ông Chemezov nói với hãng tin Rossiya hôm qua (30/6).

Ông Chemezov cũng lưu ý rằng những hệ thống này sẽ được trao cho Các lực lượng vũ trang Nga sau những vụ thử vũ khí.

Hệ thống phòng thủ S-500 Prometey, còn gọi là 55R6M Triumfator-M là một hệ thống tên lửa đất đối không/ chống tên lửa đạn đạo được thiết kế để thay thế hệ thống tên lửa A-135 hiện đang được sử dụng, đồng thời bổ sung cho hệ thống S-400.

Các thông số kỹ thuật của S-500 hiện vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, S-500 có thể phá hủy các mục tiêu cách xa tới 600km, đồng thời theo dõi và tấn công đồng thời 10 mục tiêu đạn đạo di chuyển với tốc độ 7km/giây.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ