Nga: 650.000 người được tiêm chủng vắc-xin Covid-19

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Lực lượng vũ trang Nga nhận được hơn 700.000 liều vắc-xin Covid-19 mới và hơn 650.000 quân nhân, thành viên gia đình và nhân viên dân sự đã được tiêm chủng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Quốc phòng nói tại một cuộc họp: “Việc tiêm phòng Covid-19 đang được kiểm soát chặt chẽ. Từ khi bắt đầu đợt tiêm chủng, quân đội và hải quân đã nhận được hơn 700.000 liều tiêm chủng. Hơn 650.000 quân nhân, người nhà và nhân viên dân sự đã được tiêm chủng.”

Ông nhấn mạnh tất cả các hoạt động do Bộ Quốc phòng thực hiện đều tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chống lại sự lây nhiễm của Covid-19.

“Sự bùng phát của căn bệnh truyền nhiễm này đã được ngăn chặn trong Lực lượng vũ trang. 90% những người mắc bệnh đã được điều trị và khỏi bệnh".

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ