Mỹ: Triệu tập Vệ binh quốc gia tới thủ đô trước cuộc biểu tình ngày 6/1

GD&TĐ - Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser đã triệu tập Vệ binh quốc gia trước cuộc biểu tình của những người ủng hộ TT Trump hôm 6/1 tới tại Washington.

Lực lượng Vệ binh quốc gia.
Lực lượng Vệ binh quốc gia.

Vào thời điểm đó Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ khẳng định kết quả bầu cử của cử tri đoàn vốn đang cho rằng ông Joe Biden giành thắng lợi.

Trong một nỗ lực tăng cường lực lượng cho Sở cảnh sát thủ đô và ngăn chặn bạo lực có thể xảy ra, bà Bowser kêu gọi cư dân địa phương tránh xa trung tâm thành phố và tránh xung đột với bất kỳ ai “đang tìm kiếm một cuộc nội chiến”.

Tuy nhiên, bà Bowser cũng nhấn mạnh rằng “chúng tôi sẽ không cho phép mọi người kích động bạo lực, đe dọa dân cư của chúng tôi hoặc gây ra sự tàn phá trong thành phố của chúng tôi”.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho rằng bà Bowser đưa ra yêu cầu vào đêm giao thừa để Lực lượng Vệ binh quốc gia được triển khai từ thứ 3 đến thứ 5. Nguồn tin cũng cho biết khoảng 340 thành viên Vệ binh quốc gia sẽ được triệu tập, với khoảng 115 người làm nhiệm vụ trên đường phố “bất kỳ lúc nào”, họ sẽ kiểm soát giao thông và quản lý đám đông.

Những người tổ chức biểu tình được cho là đang lên kế hoạch tập trung vào tối thứ 3 tại Freedom Plaza và tối thứ 4 tại Ellipse, tham dự cuộc diễu hành tới Capitol. Trong số những người được dự đoán sẽ tham gia sự kiện này có những nhân vật nổi tiếng ủng hộ TT Trump như Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton và cựu cố vấn chiến dịch Roger Stone của ông Trump.

Tuần trước, TT Trump đăng Twitter về một vụ biểu tình ở Washington vào lúc 11 giờ trưa ngày 6/1 và kêu gọi những người ủng hộ có mặt tại đây. Thông báo về cuộc biểu tình TT Trump cũng hứa rằng “lượng lớn bằng chứng” sẽ được đưa ra vào ngày 6/1 và tái khẳng định tuyên bố của mình là ông đã “thắng lớn”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ