Mỹ tìm ra cách tiêu diệt vũ khí siêu thanh mà không cần dùng tên lửa?

GD&TĐ - Mỹ bắt đầu phát triển các hệ thống laser chiến đấu sử dụng cho các tàu chiến Hải quân nhằm mục đích phòng không và chống tên lửa – Hãng tin Avia.pro cho biết.

Tàu chiến sử dụng hệ thống laser chiến đấu.
Tàu chiến sử dụng hệ thống laser chiến đấu.

Theo cách tương tự như trên, Mỹ dự định chống vũ khí siêu thanh của Nga bằng cách lấy năng lượng laser làm lực lượng hủy diệt.

Tướng John Hayten, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ, tin rằng đây là cách để có thể hạ gục thành công các mục tiêu bay với tốc độ siêu thanh.

Theo hãng tin TASS, Tướng John Hayten giải thích đây chỉ là năng lượng ở dạng ánh sáng, có thể tiêu diệt các mục tiêu một cách tiết kiệm chi phí, cho dù đó là tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo.

Nga cũng phát triển vũ khí laser từ lâu và hầu hết các tổ hợp vũ khí laser đều được phân loại. Một tổ hợp laser của Nga có tên Peresvet được cho là có thể bắn hạ được vệ tinh.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ