Mỹ-Iran: Mỹ thông tin về việc gửi 120.000 binh sĩ đến Trung Đông

GD&TĐ - Tờ New York Times đưa tin rằng Mỹ sẵn sàng gửi 120.000 binh sĩ đến Trung Đông vì mâu thuẫn với Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận điều này.

Mỹ-Iran: Mỹ thông tin về việc gửi 120.000 binh sĩ đến Trung Đông

Ông Trump cho rằng thông tin đó là không chính xác. Ông hoàn toàn có thể đưa ra một mệnh lệnh như vậy, nhưng Washington vẫn chưa lên kế hoạch cho việc này và ông hy vọng Mỹ sẽ không phải lên kế hoạch cho vấn đề đó.

Mặc dù vậy, nhóm tấn công của Mỹ do tàu sân bay hạt nhân Abraham Lincoln dẫn đầu đã tiến vào vùng biển của Vịnh Aden và đang tiến đến bờ biển Iran. Nhóm tàu này gồm một tàu tuần dương tên lửa và 3 tàu khu trục.

Ở Washington, những hành động này được giải thích với một lí do duy nhất là để bảo vệ lợi ích của Mỹ.

Được biết, Tây Ban Nha đã quyết định rút tàu khu trục của mình khỏi nhóm tàu tấn công Mỹ. Madrid cho biết họ chưa sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Họ thậm chí còn không được báo trước về mục đích của nhiệm vụ này.

Kênh truyền hình “Nước Nga 24” đưa tin, nhìn chung, châu Âu không ủng hộ các hành động khiêu khích chống lại Iran.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ