Mỹ hủy phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

GD&TĐ - Vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III mới nhất của Mỹ đã kết thúc thất bại sau một lần ngừng hoạt động trên mặt đất trước khi phóng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) LGM-30G Minuteman III không vũ trang sẽ được phóng thử từ Căn cứ Không quân Vandenberg, California vào ngày 5/5. Tuy nhiên, không có quả đạn nào được kích hoạt.

Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu (AFGSC) thuộc Không quân Mỹ đã xác nhận đang đánh giá khả năng tiến hành lại vụ phóng.

Không có bình luận nào được đưa ra về bản chất của việc “hủy phóng mặt đất” và họ cũng không thể nhận định rằng đó là một sự cố tại thời điểm này.

Đó có thể là lỗi kỹ thuật của tên lửa hoặc hệ thống phóng hoặc nó có thể liên quan đến việc mất hệ thống theo dõi, liên kết thông tin liên lạc bị hỏng.

Việc phóng thử Minuteman III là một phần cơ bản của việc đánh giá ICBM và thu thập dữ liệu để giữ cho hệ thống hoạt động hiệu quả.

Việc các vụ phóng thử bị hủy bỏ và thất bại cũng không phải là chưa từng thấy. Vào năm 2018 ở Vandenburg, một chiếc Minuteman III không vũ trang gặp thất bại trên Thái Bình Dương. Trong trường hợp đó, nhân viên Không quân đã sử dụng tính năng tự hủy của vũ khí để phá hủy nó một cách an toàn trong chuyến bay.

AFGSC cho biết: “Lực lượng Không quân Mỹ luôn tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt trong khi thực hiện các vụ phóng thử nghiệm, chỉ phóng khi đáp ứng tất cả các thông số an toàn với tầm bắn và tên lửa.”

Mặc dù còn quá sớm để nói mức độ quan trọng của vụ phóng thử thất bại gần đây nhất, nhưng nó đến vào thời điểm mà tương lai của bộ ba hạt nhân trên đất liền của Mỹ đang được giám sát kỹ lưỡng.

Theo The Drive

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ