Mỹ: Covid-19 đã lây lan từ tháng 1, người chết bị tưởng nhầm do cúm

Mỹ: Covid-19 đã lây lan từ tháng 1, người chết bị tưởng nhầm do cúm

Một phụ nữ 57 tuổi đã chết vì Covid-19 ngày 6/2 - sớm hơn rất nhiều so với bất kỳ trường hợp nào khác được báo cáo ở Mỹ - quan chức y tế Sara Cody ở hạt Santa Clara, California cho biết.

Ca tử vong đầu tiên ở Mỹ bị cho là vì virus corona trước đó được báo cáo xảy ra ngày 26/2 ở bang Washington. Đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, trở về từ tâm dịch Vũ Hán và tự đến gặp nhà chức trách sau khi có các triệu chứng.

Tin tức về những ca tử vong ở California có thể giúp quan chức y tế công cộng hiểu thêm về dịch bệnh xảy ra ở Mỹ.

Cái chết của người phụ nữ California và 2 ca tử vong ban đầu khác (1 người đàn ông 69 tuổi chết ngày 17/2 và một người đàn ông 70 tuổi chết ngày 6/3) được xác định là mắc Covid-19 sau khi xét nghiệm.

Trước đó, hạt Santa Clara đã xác định ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 28/2, bà Cody cho biết. Trong số 3 bệnh nhân tử vong, không có ai đi du lịch trước đó.

“Những ca tử vong này cho thấy chúng ta đã bị lây nhiễm trong cộng đồng ở mức độ đáng kể, sớm hơn nhiều so với những gì đã biết và chứng tỏ virus có thể xuất hiện và lây lan trong cộng đồng sớm hơn nhiều so với chúng ta tưởng” – bà Cody nói.

Do khi đó khu vực này trải qua mùa cúm tồi tệ nên nhiều trường hợp có thể bị tính nhầm là cúm – bà nói thêm - Những ca này chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”, nó cho thấy nhiều người nữa đã bị nhiễm.

3 ca tử vong trên được phát hiện là do văn phòng y tế của hạt không hài lòng rằng họ đã tìm ra đúng nguyên nhân cái chết, theo bà Cody. Do các ca xét nghiệm virus corona chưa có lúc đó, họ đã lưu lại các mẫu tế bào và sau đó gửi cho CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ).

CDC dự kiến sẽ xác định thêm các ca tử vong do virus corona khác ở Santa Clara.

Trước đây, việc xét nghiệm của CDC chỉ giới hạn đối với bệnh nhân có lịch sử du lịch và tìm kiếm chăm sóc y tế vì có các triệu chứng cụ thể.

Mỹ hiện có hơn 846.000 ca mắc và hơn 47.000 ca tử vong vì Covid-19.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ