Mỹ có quỹ dự phòng giúp Ukraine khi căng thẳng leo thang tại biên giới với Nga

GD&TĐ - Thư ký Báo chí Nhà trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố cho rằng, Mỹ đã chuẩn bị các quỹ dự phòng để giúp Ukraine trong trường hợp có leo thang tại biên giới với Nga.

Thư ký Báo chí Nhà trắng Jen Psaki.
Thư ký Báo chí Nhà trắng Jen Psaki.

Nhật báo Politico có trụ sở tại Mỹ đưa tin rằng “Nhà trắng đã tạm dừng gói viện trợ quân sự cho Ukraine bao gồm vũ khí sát thương. Kế hoạch này ban đầu được đưa ra nhằm đáp trả các đợt chuyển quân của Nga dọc biên giới Ukrane vào mùa xuân vừa qua. Gói viện trợ sẽ có trị giá đến 100 triệu USD”.

Tuy nhiên, thư ký Báo chí Nhà trắng Psaki đưa ra tuyên bố cho biết “ý tưởng cho rằng chúng tôi hạn chế hỗ trợ an ninh cho Ukraine là vô nghĩa”– “Mới tuần trước, trong thời gian chuẩn bị diễn ra thượng đỉnh Nga Mỹ, chúng tôi đã cung cấp gói hỗ trợ an ninh trị giá 150 triệu USD, gồm vũ khí sát thương”.

“Hiện chúng tôi đã cung cấp toàn bộ số tiền mà Quốc hội có được thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine” – bà nói tiếp – “Chúng tôi đã chuẩn bị các quỹ dự phòng trong trường hợp Nga tiếp tục xâm nhập vào Ukraine”.

“Như Tổng thống Biden đã nói trực tiếp với Tổng thống Nga Putin, chúng tôi sẽ kiên định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” – bà Psaki nói thêm trong tuyên bố của mình.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Biden diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16/6 vừa qua.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với đài phát thanh Ekho Moskvy cho rằng, hoạt động chuyển quân của Nga gần biên giới Ukraine đã được đề cập tại thượng đỉnh Nga - Mỹ nhưng không có cáo buộc nào được đưa ra ở cấp cao nhất.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.