Mỹ  chấp thuận bán F-22 Raptor cho Israel

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ đã chấp thuận bán máy bay chiến đấu tàng hình F-22 cho Israel.

Máy bay F-22 Raptors của Không quân Mỹ.
Máy bay F-22 Raptors của Không quân Mỹ.

Mỹ đã đồng ý bán F-22 Raptor và các loại vũ khí dẫn đường chính xác cho Lực lượng Phòng vệ Israel.

Các quan chức quốc phòng Israel đã yêu cầu mua F-22 - một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới để duy trì lợi thế quân sự quốc gia trong khu vực sau khi Mỹ đồng ý bán máy bay chiến đấu F-35 cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Máy bay chiến đấu F-35 của Israel và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ở miền nam Israel vào ngày 29/3/2020.

Máy bay chiến đấu F-35 của Israel và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ở miền nam Israel vào ngày 29/3/2020.

Trước đó, Israel đã bày tỏ quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu F-22 nhưng Mỹ từ chối. Mỹ đã ngừng sản xuất máy bay chiến đấu vào năm 2011 và cấm bán  loại máy bay này cho nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã ký một thỏa thuận vào tuần trước nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc duy trì lợi thế quân sự chất lượng của Israel.

Vào ngày 29/10, Nhà Trắng đã thông báo cho Quốc hội về ý định bán F-35 cho UAE.

Thông báo không chính thức cho Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tiết lộ rằng Nhà Trắng có kế hoạch bán tới 50 chiếc máy bay phản lực do Lockheed Martin sản xuất với giá khoảng 10,4 tỷ USD.

Theo Times of Israel

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ