Mỹ bị tố bắn tên lửa làm chết 62 thường dân ở Syria

GD&TĐ - Liên minh do Mỹ cầm đầu được cho là vừa khiến hàng chục người thiệt mạng ở tỉnh Deir Ezzor, hãng tin SANA của Syria vừa cho biết.  

Máy bay của liên minh do Mỹ đứng đầu
Máy bay của liên minh do Mỹ đứng đầu

Theo hãng tin SANA, liên minh của Mỹ đã dội bom vào khu vực Aliyat của Al-susa vào hôm qua (20/10), làm chết ít nhất 62 người và làm hàng chục người khác bị thương.

SANA cho biết trong số 62 người bị chết, có ít nhất 15 người là phụ nữ và trẻ em.

Liên minh của Mỹ được cho là đã bắn một số tên lửa vào Nhà thờ Uthman bin Affan, làm 37 người chết tại khu vực ở phía đông Deir Ezzor này.

Do trong khu vực Thung lũng sông Euphrates có nhiều các phân tử IS hiện diện, liên minh của Mỹ đã cố gắng hỗ trợ Lực lượng dân chủ Syria (SDF) trên mặt đất bằng cách tấn công vị trí của IS từ trên không.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.