Mỹ bán 168 tên lửa chiến thuật trị giá 197 triệu USD cho Ai Cập

GD&TĐ - Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết Bộ Ngoại giao đã ký đề xuất bán 168 tên lửa chiến thuật Block 2 (RAM) cho Ai Cập trong một thỏa thuận trị giá 197 triệu USD.

Hải quân Mỹ phóng tên lửa (RAM) ở Đại Tây Dương.
Hải quân Mỹ phóng tên lửa (RAM) ở Đại Tây Dương.

“Chính phủ Ai Cập đã yêu cầu mua mới 168 tên lửa chiến thuật Block 2 RIM – 116C Rolling Airframe Missiles (RAM)” – DSCA nói trong một cuộc họp báo hôm qua (16/2).

DSCA giải thích rằng thương vụ trị giá 197 triệu USD bao gồm tài liệu kỹ thuật, thiết kế của chính phủ và nhà thầu Mỹ cũng như các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần.

Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ các tàu tên lửa của Hải quân Ai Cập và giúp khả năng phòng thủ khu vực ở các khu vực bờ biển Ai Cập, các phương pháp tiếp cận Kênh đào Suez  được nâng cao đáng kể.

Theo nhà sản xuất Raytheon, hệ thống RAM siêu thanh được thiết kế để bảo vệ tàu bè bằng cách tiêu diệt tên lửa đối phương đang bay tới và hiện đang được triển khai trên 165 tàu ở 11 quốc gia.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.