Mỹ: 4 người chết vì biểu tình, Lầu năm góc triển khai 1.800 quân để giữ trật tự

GD&TĐ - Nhà chức trách Washington DC xác nhận 4 người chết và hơn 50 người bị bắt trong các cuộc biểu tình hôm 6/1 ở gần tòa nhà Quốc hội Mỹ - cảnh sát trưởng Robert Contee nói trong một cuộc họp báo.

Những người ủng hộ phản đối kết quả bầu cử.
Những người ủng hộ phản đối kết quả bầu cử.

Ông Contee xác nhận một phụ nữ đã chết trong bệnh viện sau khi bị bắn bên trong tòa nhà Quốc hội và cho biết 3 người nữa cũng thiệt mạng trong các cuộc biểu tình sau khi phải cấp cứu y tế.

Theo ông Contee, ít nhất 14 người thi hành luật bị thương trong các cuộc biểu tình và 2 trong số đó phải nhập viện.

Những người biểu tình ủng hộ TT Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington và làm gián đoạn công việc của các nhà lập pháp. Họ đang nhóm họp để xác nhận kết quả bầu cử tổng thống vào tháng 11 cho ông Joe Biden.

Một số người đã vào được bên trong Quốc hội khiến tất cả các nhà lập pháp phải sơ tán. Trong cuộc tấn công, một phụ nữ đã bị thương do trúng đạn và chết trong bệnh viện.

Cảnh sát cũng phát hiện ra những quả bom ống tại các văn phòng của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ và Cộng hòa, đồng thời tìm thấy một khẩu súng dài và bom xăng bên trong một chiếc xe trong khuôn viên điện Capitol.

Thị trưởng Washington DC Muriel Bower đã gia hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần, cho tới sau ngày nhậm chức 20/1 của ông Joe Biden. Các hãng truyền thông Mỹ đưa tin Lầu năm góc đã triển khai tới 1.800 lính Vệ binh Quốc gia tại Washington DC trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ