Một năm sau khi Covid-19 xuất hiện, WHO cảnh báo về đại dịch lớn hơn

GD&TĐ - Một năm sau khi Covid-19 được biết đến trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo toàn cầu có thể đối mặt với một đại dịch thậm chí còn lớn hơn trong tương lai.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Theo WHO, thế giới không được chuẩn bị “đầy đủ” để đối phó với đợt bùng phát hiện tại, chứ chưa nói đến đợt tiếp theo.

Tiến sĩ Mikie Ryan – Giám đốc phụ trách các vấn đề khẩn cấp của WHO nói rằng thế giới hiện đang có điều kiện tốt hơn về khoa học hành vi, vaccine, khoa học chẩn đoán và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, ông cảnh báo trong cuộc họp báo cuối cùng trong năm của WHO rằng “chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho một điều gì đó có thể còn nghiêm trọng hơn trong tương lai”.

Theo ông Mike Ryan, đại dịch Covid-19 đã rất nghiêm trọng, lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. “Virus này rất dễ lây lan, nó có thể giết người và cướp đi rất nhiều người thân yêu” – ông nói – “Nhưng tỷ lệ tử vong hiện tại do virus này gây ra khá thấp so với các loại bệnh mới nổi khác. Đây là một lời cảnh tỉnh”.

Ông Ryan đưa ra tuyên bố trên khi các quốc gia bắt đầu đóng cửa biên giới với Anh do những lo lắng từ một biến thể Covid-19 mới được cho là dễ lây lan hơn.

Cố vấn cấp cao, Tiến sĩ Bruce Aylward của WHO, cho biết “loại virus này đang nói với chúng ta rằng chúng tôi chưa chuẩn bị... Chúng ta hiện đang bước vào làn sóng thứ 2 và thứ 3 của loại virus này và chúng ta vẫn chưa được chuẩn bị để đối phó và quản lý chúng. Giờ đây chúng ta đã chuẩn bị tốt hơn cho virus corona nhưng chúng ta có chuẩn bị tốt hơn cho đại dịch tiếp theo hay không?”

“Thật ngốc nghếch nếu nói rằng chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ” – ông nói thêm.

Hiện thế giới đã có hơn 81 triệu ca mắc Covid-19 và gần 1,8 triệu ca tử vong vì dịch bệnh này kể từ khi nó xuất hiện lần đầu tại Trung Quốc vào năm ngoái.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ