Moscow: Các quán cà phê sẽ phải đóng cửa trước 23h trong đêm giao thừa

GD&TĐ - Theo đó, không có sự kiện đường phố nào được tổ chức ở thủ đô Moscow vào đêm giao thừa, tuy nhiên, người dân trong thành phố không bị cấm đi bộ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời phỏng vấn trên kênh Russia 24 TV, ông Alexey Nemeryuk, trưởng phòng thương mại và dịch vụ, cho biết, các nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở khác tại thủ đô Moscow chỉ có thể làm việc đến 23h ngày 31/12. Các sân trượt băng vào ngày cuối cùng của năm 2020 sẽ mở cửa đến 22:00.

Ông Alexey Nemeryuk nhấn mạnh rằng vào đêm ngày 1/1/2021, các cuộc đột kích sẽ được thực hiện ở Moscow. Họ sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy tắc hoạt động đã được thiết lập liên quan đến Covid-19 của các nhà hàng và quán bar.

Người đứng đầu phòng thương mại và dịch vụ nhắc lại rằng tiền phạt do vi phạm qui định làm việc vào ban đêm sẽ dao động từ 300 nghìn rúp.

Trước đó, thống đốc khu vực Moscow Andrei Vorobyov đã thông báo về việc tổ chức kì nghỉ lễ năm mới trong khu vực. Ông cho biết, chính quyền sẽ không thắt chặt thêm các biện pháp hạn chế.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ