Morocco: 58% sinh viên đại học không thể tốt nghiệp

GD&TĐ - Bộ trưởng Giáo dục Morocco Mohammed Hassad đã tiết lộ con số thống kê liên quan tới tỷ lệ sinh viên bỏ học, theo đó hơn một nửa số sinh viên theo học không thể tốt nghiệp.

Sinh viên Morroco
Sinh viên Morroco

Những con số cho thấy không quá 42% sinh viên theo học các trường đại học Morroco tốt nghiệp, còn lại 58% đều bỏ học trước khi lấy bằng.

Thời gian học đại học ở Morroco chỉ là 3 năm và sinh viên được yêu cầu hoàn thành một số lượng đơn vị học trình nhất định trong mỗi năm. Nếu sinh viên nào không hoàn thành thì sẽ phải hoàn thành nốt vào năm tiếp theo.

Bộ Giáo dục cho biết chỉ có 13% học sinh ở Morocco hoàn thành khóa học trong 3 năm đầu tiên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sau từ 4 đến 5 năm là 15% và 7% tương ứng.

Tỷ lệ sinh viên lấy bằng đại học sau 6 năm hoặc lâu hơn là 7%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ