Máy bay siêu thanh do Pháp sản xuất rơi ở Ấn Độ

GD&TĐ - Một chiến đấu cơ Dassault Mirage 2000 của Không lực Ấn Độ đã gặp tai nạn trong một chuyến bay thử ở Bangalore hôm nay (1/2), cả hai phi công đều thiệt mạng sau khi nhảy khỏi máy bay – quân đội Ấn Độ cho biết.  

Một chiến đấu cơ Dassault Mirage 2000
Một chiến đấu cơ Dassault Mirage 2000

Vụ việc xảy ra vào sáng nay tại sân bay HAL ở Bangalore – thủ phủ của bang Karranataka, Ấn Độ. Quân đội nước này cho biết một chiến đấu cơ Mirage 2000 đang tiến hành bay thử sau khi nâng cấp thì gặp nạn trong lúc cất cánh.

Cả hai phi công đều cố gắng nhảy ra nhưng đã thiệt mạng – đài NDTV dẫn lời các quan chức quân sự.

Những đoạn clip được cho là ghi lại ở hiện trường cho thấy khói lửa bốc lên gần sân bay. Những chiếc trực thăng cũng xuất hiện sau vụ tai nạn.

Không lực Ấn Độ có khoảng 50 máy bay Mirage-2000 do Pháp sản xuất và chúng đang được nâng cấp từ sau năm 2010.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra về vụ tai nạn này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.