Máy bay RQ-4 Global Hawk của Mỹ xuất hiện gần bờ biển Nga

GD&TĐ - Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk đã cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella của NATO ở Italy vào trưa hôm qua (15/9) (giờ Nga) và bắt đầu theo dõi đường phân ranh giới ở khu vực Donbass – nguồn tin Plane Radar cho biết.  

Máy bay RQ-4 Global Hawk của Mỹ
Máy bay RQ-4 Global Hawk của Mỹ

Chiếc RQ-4 Global Hawk đã bay ở khu vực phía trên biển Đen trong vòng 8 tiếng, thỉnh thoảng tiếp cận đường bờ biển Nga ở khoảng cách 40km.

Sau khi hoàn thành việc bay quanh đường phân ranh giới ở khu vực Donbass, máy bay không người lái này đã bay từ khu vực Nikolaev của Ukraine tới bờ biển Crimea và lãnh thổ Krasnodar.

Lúc 22:19 phút giờ địa phương, nó bay trở lại căn cứ không quân của mình.

Vào buổi trưa hôm qua, một máy bay tuần tra Boeing P-8A Poseidon chống tàu Ngầm của hải quân Mỹ cũng xuất hiện gần bờ biển Đen của Nga.

Máy bay do thám RQ-4B đã bay trên bầu trời phía trên khu vực Donbass vài lần. Trong những tháng qua, số lần các máy bay không người lái xuất hiện dọc biên giới của Nga đã tăng lên đáng kể.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.