Máy bay quân sự P-8A Poseidon của Mỹ xuất hiện gần căn cứ Nga ở Syria

GD&TĐ - Một máy bay quân sự Mỹ đã xuất hiện ngoài khơi Syria vào tuần này khi nó được báo cáo đi qua khu vực phía đông Địa Trung Hải.

Máy bay quân sự P-8A Posedon của Mỹ
Máy bay quân sự P-8A Posedon của Mỹ

Dẫn nguồn tin từ tài khoản Twitter IntelSky, hãng tin Avia.Pro cho biết một máy bay quân sự Mỹ P-8 đã được phát hiện gần căn cứ Hmeimim của Nga, nằm ở phía tây nam tỉnh Latakia của Syria.

“Máy bay chống ngầm Mỹ Boeing P-8A Poseidon đã được phát hiện vài giờ trước ở gần căn cứ quân sự Nga tại Syria. Đây là sự kiện khá đặc biệt diễn ra lần đầu tiên trong nhiều tuần, gây nên những câu hỏi từ các chuyên gia về mối quan tâm mới của Mỹ đối với các căn cứ quân sự Nga” – Avia.Pro cho hay.

Lý do của chuyến bay trên hiện chưa được làm rõ và các lực lượng vũ trang Mỹ cũng chưa bình luận về việc này.

“Mục đích của chuyến bay trên hiện chưa rõ, tuy nhiên, các chuyên gia trước đó đã để ý một chi tiết, đó là máy bay Mỹ xuất hiện gần các căn cứ Nga ở Syria thường đi kèm với các cuộc tấn công vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga. Họ cho rằng chính phía Mỹ đã phối hợp cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân của Nga này” – hãng tin trên nói thêm.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ