Máy bay không người lái trinh sát mới“Ghost 4” được ra mắt tại Mỹ  

GD&TĐ - Quân đội Mỹ có thể sẽ được trang bị một máy bay không người lái do thám loại trực thăng mới. Theo NPlus1, công ty Anduril của Mỹ đã trình làng mẫu máy bay không người lái trinh sát mới “Ghost 4”.

Máy bay không người lái trinh sát mới“Ghost 4” được ra mắt tại Mỹ   

Các nhà phát triển cho biết, máy bay không người lái do thám “Ghost 4” mới có khả năng độc lập tiến hành trinh sát địa hình và thông báo cho người điều khiển về các đối tượng được phát hiện.

Ngoài ra, chúng có khả năng kết hợp một số máy bay không người lái cùng loại thành một nhóm để tiến hành trinh sát và truyền thông tin cho một người điều khiển. Số lượng máy bay nhómkhông bị giới hạn.

Máy bay trinh sát không người lái “Ghost 4” mới của Mỹ.

Máy bay không người lái được chế tạo theo mẫu trực thăng cổ điển, thân máy bay có thiết kế giống một khẩu súng trường và có thể gập lại. Khi hoạt động, chiều dài của thiết bị là 2,7 mét, khi gấp lại - 1,1 mét, chiều rộng của máy bay là 0,4 mét.

Kích thước nhỏ gọn cho phép nó được mang theo trong hộp vận chuyển. Động cơ “Ghost 4” chạy bằng điện, độ ồn thấp, thời gian bay lên đến 100 phút.

Được biết, máy bay không người lái được trang bị hệ thống trinh sát mô-đun. Ngoài ra, các mô-đun bổ sung (bộ chỉ định laser, mô-đun tính toán bổ sung, hệ thống truyền thông) cũng có thể được lắp đặt trên thiết bị.

Việc chuẩn bị cho máy bay không người lái chỉ mất chưa đầy một phút. Thiết bị được lấy khỏi hộp, mở ra, kích hoạt và đưa vào hoạt động.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ