Malaysia liên tiếp lập kỷ lục mới, các biến thể mới của SARS-Cov-2 sắp xuất hiện

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới đã có hơn 170 triệu ca mắc Covid-19, gồm 483.668 ca mới. Số ca tử vong toàn cầu liên quan đến đại dịch là 3.547.862 ca, gồm 10.574 ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 ở Malaysia.
Xét nghiệm Covid-19 ở Malaysia.

Malaysia hôm qua báo cáo có thêm 9.020 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ, cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Malaysia ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 558.534 ca, trong đó 76.218 ca hiện đang hoạt động hoặc đang lây nhiễm. Số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt là 844 - một kỷ lục mới trong ngày thứ 5 liên tiếp, trong đó 430 người phải hỗ trợ hô hấp. Trong ngày qua, Malaysia có 98 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch lên 2.650 người.

Tại Thái Lan, một làn sóng dịch đã quét qua các nhà tù khiến hệ thống hình sự quá đông đúc được chú ý. Tại đây, các tù nhân phải chen chúc trong một không gian chật hẹp. Hơn 22.000 người đã mắc Covid-19 bên trong nhà tù, các tù nhân được khuyến khích đeo khẩu trang ngay cả trong khi ngủ.

Các nhà chức trách đã có kế hoạch thả tự do sớm cho các tù nhân có tình trạng bệnh lý tiềm ẩn, đồng thời công bố tài trợ việc xét nghiệm và chăm sóc y tế nhiều hơn trong những ngày gần đây. Tình trạng bùng phát dịch tại nhà tù ở Thái Lan đã trở nên rất tồi tệ từ số người mắc ban đầu được công bố là 10 cách đây 1 tháng. Điều này khiến dư luận ngày càng lo ngại sau khi một số nhà hoạt động nổi tiếng mắc dịch. Thái Lan đã bắt đầu tiêm vắc xin cho tù nhân và nhân sự tại nhà tù.

Tại Brazil, các cuộc biểu tình phản đối cách xử lý dịch của Tổng thống Jair Bolsonaro đã diễn ra tại ít nhất 16 thành phố trên cả nước. Tổng thống Brazil đã coi nhẹ tính nghiêm trọng của Covid-19, phản đối việc đeo khẩu trang và nghi ngờ sự hiệu quả của vắc xin khi đại dịch đã làm chết hơn 450.000 người. Hiện nước này có hơn 16 triệu ca mắc, gồm hơn 79 ngàn ca mới trong ngày qua.

Trong một sự kiện trực tuyến với các nhà đầu tư, các nhà khoa học và giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Moderna tuyên bố các biến thể virus mới của virus corona sắp xuất hiện. Giám đốc khoa học của công ty Melissa Moore cho biết “khi virus lây lan, nó sẽ biến đổi nhanh chóng. Một số chủng virus mới này dường như còn có khả năng lây truyền cao hơn cả chủng virus ban đầu. Chúng tôi biết rằng một số chủng virus mới này ít nhạy cảm hơn với vắc xin hiện tại của chúng tôi”. Bà nói rằng công ty đang liên tục thử nghiệm vắc xin chống lại các biến thể mới, tuy nhiên công việc phức tạp này chậm hơn với sự xuất hiện của virus.

Tại châu Âu, các nhà lãnh đạo đang hy vọng vào sự hồi sinh của ngành du lịch vào mùa hè này khi các ca mắc Covid-19 giảm mạnh trên khắp châu lục và tỷ lệ tiêm chủng tăng cao. Hiện 44% người trưởng thành ở đây đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ