Malaysia lập kỷ lục về ca tử vong do Covid-19, người leo núi ở Nepal không thể về nhà

GD&TĐ - Theo Worldomter, thế giới đã có hơn 172 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 479 ngàn ca mới. Số ca tử vong toàn cầu vượt 3,7 triệu, gồm hơn 10 ngàn ca mới. Tổng số người đang điều trị là hơn 13 triệu ca.

Xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc.
Xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc.

Những người leo núi trở về từ đỉnh Everest và các đỉnh khác của dãy Himalaya đang vật lộn để tìm một chuyến bay về nhà sau khi Nepal cấm bay để ngăn Covid-19 đang lây lan mạnh.

Nepal đã cấp 742 giấy phép, trong đó có 408 giấy phép cho những người muốn lên đỉnh núi cao nhất thế giới từ tháng 4 đến tháng 5. Hàng trăm người leo núi đang trở về trước khi mùa mưa gió đến.

Tại Đức, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết, có kế hoạch trả cho các nhà sản xuất vắc xin một khoản phí dự trữ hàng năm để xây dựng năng lực tích trữ khoảng 600 đến 700 triệu liều mỗi năm nhằm giúp chống lại đại dịch trong tương lai.

Ông nói rằng, chính phủ có kế hoạch khởi động một gói thầu cho cái gọi là hợp đồng chuẩn bị cho đại dịch có thời hạn 5 năm để các liều vắc xin “được kích hoạt nhanh chóng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra”.

Đức là quê hương của BioNTech và CureVac, hai trong số những nhà phát triển hàng đầu của vắc xin mRNA cho COVID-19, cũng như các công ty dược phẩm khổng lồ Bayer và Merck và nhiều nhà cung cấp vừa và nhỏ.

Trung Quốc hôm qua báo cáo 24 ca mắc Covid-19 mới, so với 23 ca vào ngày trước đó. Trong số các ca mắc mới hôm qua, có 14 ca từ nước ngoài về và 10 ca ở tỉnh Quảng Đông, gồm 7 ca ở thành phố Quảng Châu và 3 ca ở thành phố Phật Sơn.

Thành phố Quảng Châu là tâm chấn của đợt bùng phát dịch cục bộ mới nhất ở Trung Quốc, ở đây đã có 41 ca mắc trong khoảng thời gian từ 21/5 đến 1/6.

Trung Quốc cũng báo cáo 19 ca mới không có triệu chứng. Họ không tính những ca này vào các ca mắc Covid-19 mới. Tính đến 1/6, Trung Quốc có hơn 91 ca mắc và 4.636 ca tử vong vì đại dịch.

Malaysia hôm qua báo cáo số ca tử vong cao kỷ lục vì Covid-19 là 126, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Kỷ lục trước đó là 98 người chết vào 29/5.

Những người tử vong mới nhất có độ tuổi từ 29 đến 98 và nhiều người trong số họ có tiền sử bệnh tiểu đường, huyết áp cao. Tổng số người chết trên toàn quốc hiện là 2.993 người.

Hôm qua Malaysia cũng báo cáo 7.703 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 587.165 ca, trong đó có 82.274 ca đang có khả năng lây nhiễm. Bên cạnh đó nhà chức trách cũng phát hiện 22 ổ dịch mới. Nước này bắt đầu phong tỏa lần 3 trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ 3 đang gia tăng.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ