Lực lượng đặc biệt của Nga và Uzbekistan tập trận tiêu diệt kẻ khủng bố

GD&TĐ - Quân khu Trung tâm đưa tin, Lực lượng đặc biệt Nga và Uzbekistan trong cuộc tập trận gần biên giới Afghanistan, đã tiến hành một chiến dịch chung để giải phóng khu dân cư bị bọn khủng bố giả định chiếm giữ.

Lực lượng đặc biệt của Nga và Uzbekistan.
Lực lượng đặc biệt của Nga và Uzbekistan.

Trong quá trình hành động thực tế tại bãi huấn luyện Termez, các lực lượng đặc biệt đã vạch ra các vấn đề, chốt chặn, dàn xếp, truy đuổi các nhóm khủng bố có điều kiện thoát ra khỏi khu vực chốt chặn. Đồng thời, tiêu diệt chúng và chỉ đạo dùng tàu sân bay bọc thép BTR-82A, trực thăng tấn công Mi-35 và vũ khí cỡ nhỏ không kích, truy đuổi.

Trước đó,  cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận này, các lực lượng đặc biệt của Nga và Uzbekistan đã thực hiện một cuộc phá hoại ở hậu phương của kẻ thù giả định.

Trong cuộc tập trận, các nhóm trinh sát spetsnaz đã hạ cánh từ trực thăng chiến đấu-vận tải Mi-171 và N-215 mà không cần dù. Cuộc đổ trên núi được thực hiện từ độ cao 25 ​​mét đến các địa điểm không được chuẩn bị trước.

Cuộc tập trận huy động khoảng 1,5 nghìn quân nhân của hai nước tham gia.
Cuộc tập trận huy động khoảng 1,5 nghìn quân nhân của hai nước tham gia.

Sau khi hạ cánh, các binh sĩ đã tiến hành trinh sát khu vực, tìm và phá hủy doanh trại của "các nhóm vũ trang bất hợp pháp".

Các cuộc tập trận Nga-Uzbekistan đang diễn ra trong bối cảnh tình hình bất ổn ở nước láng giềng Afghanistan, mục tiêu của họ là giải quyết các vấn đề đẩy lùi các mối đe dọa có thể xảy ra, tương tác thực tế và duy trì sự ổn định ở Trung Á .

Cuộc tập trận chung huy động khoảng 1,5 nghìn quân nhân của hai nước tham gia.

Theo RIA.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ