Lầu Năm Góc chi 5 tỷ USD mua xe tăng chiến đấu “M1A2 SEPv3 Abrams” phiên bản mới

GD&TĐ - Một hợp đồng lớn trong lĩnh vực kỹ thuật – quân sự trị giá khoảng 5 tỷ USD đã được ký kết giữa công ty General Dynamics của Mỹ với Lầu Năm Góc. Số tiền được đưa ra trong hợp đồng là 4,6 tỷ USD.

Lầu Năm Góc chi 5 tỷ USD mua xe tăng chiến đấu “M1A2 SEPv3 Abrams” phiên bản mới

Tổng giám đốc công ty General Dynamics bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp tục hỗ trợ lục quân Mỹ trong quá trình hiện đại hóa xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams.

Căn cứ vào hợp đồng đã ký, công ty General Dynamics cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực “M1A2 SEPv3 Abrams” (MBT) phiên bản mới nhất cho quân đội Mỹ. Việc bàn giao sẽ được hoàn thành vào năm 2028.

Ban đầu, General Dynamics đã nhận được một khoản tiền đáng kể từ ngân sách quân sự Mỹ - 406 triệu USD như một khoản đặt cọc. Như vậy, tổng giá trị hợp đồng sẽ là hơn 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, số lượng cụ thể các xe chiến đấu MBT "Abrams" sẽ được chuyển giao theo thỏa thuận không được công bố.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, hệ thống điều khiển hỏa lực của phương tiện sẽ được nâng cấp, hiệu quả của hệ thống nhiên liệu cũng sẽ được cải thiện. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe tăng giảm, từ đó, tăng thời gian hoạt động trước quá trình tiếp nhiên liệu tiếp theo.

Công ty General Dynamics cho biết, phiên bản mới được thiết kế để "tiếp nhận các bản cập nhật trong tương lai mà không gặp vấn đề gì."

“Phiên bản mới của xe tăng Abrams có hỏa lực, khả năng cơ động và hiệu suất xung kích vượt trội” – trích thông báo từ công ty sản xuất.

Được biết, xe tăng được trang bị một khẩu pháo nòng trơn 120 mm nạp đạn bằng tay, có khả năng tấn công cả các đối tượng trên mặt đất và các máy bay bay thấp.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ