Lào phá huỷ hơn 100 ha trồng cây thuốc phiện

Lào phá huỷ hơn 100 ha trồng cây thuốc phiện

Giám đốc Công an tỉnh Luang Namtha, Trung tá Alounyadeth Buasisavath cho biết thuốc phiện được trồng tại các huyện Luang Namtha, Long, Sing và Viengphoukha thuộc tỉnh này.

Tỉnh LuangNamtha là địa phương nóng về hoạt động trồng cây thuốc phiện. Năm 2019-2020, diện tích đất trồng thuốc phiện đã tăng so với năm 2018-2019, mặc dù chính quyền địa phương rất nỗ lực xóa bỏ, tuy nhiên việc này không dễ do hầu hết thuốc phiện đều được trồng ở các khu vực núi non. Năm 2019, lực lượng chức năng tỉnh Luang Namtha đã phá hủy 17 ha cây thuốc phiện.

Các tỉnh Phongsaly, Luang Namtha, Huaphan và Luang Prabang là những nơi trồng thuốc phiện chủ yếu ở Lào. Tình trạng thiếu việc làm, nghèo đói và không có nguồn thu nhập thay thế cùng lợi nhuận cao từ trồng cây thuốc phiện khiến người dân nghèo tăng diện tích trồng cây thuốc phiện.

Theo Tiếng chuông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ