Lãnh đạo các nước EU nhất trí trừng phạt Belarus

GD&TĐ - Lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận về các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ Belarus – hãng tin Agence France-Presse đưa tin hôm nay (2/10) khi dẫn các nguồn tin ngoại giao.

Lãnh đạo các quốc gia thuộc EU thảo luận.
Lãnh đạo các quốc gia thuộc EU thảo luận.

Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, TT Lukashenko vẫn chưa được đưa vào danh sách trừng phạt Belarus.

“Hôm nay chúng tôi quyết định thực hiện các biện pháp trừng phạt (đối với Belarus)... Ngày mai, với một thủ tục bằng văn bản, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Belarus. Như các bạn biết, danh sách hiện có 40 cái tên” – ông Michel nói trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh và cho biết các biện pháp trừng phạt đối với Belarus có thể được thực hiện ngay lập tức.

Theo TT Pháp Emmanuel Macron, ông Lukashenko có thể bị đưa vào danh sách những người Belarus bị trừng phạt trong trường hợp không thiết lập được đối thoại với người dân Belarus. Ông cho rằng nếu EU đưa TT Belarus vào danh sách trừng phạt, điều này có nghĩa là từ chối đối thoại, trong khi đó EU muốn đưa ông Lukashenko tham gia đàm phán.

Các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra khắp Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8 khi ông Alexander Lukcashenko tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6. Trong khi các cơ quan bầu cử cho rằng ông thu được hơn 80% số phiếu bầu, phe đối lập khẳng định đối thủ của ông là Svetlana Tikhanovskaya đã thắng cử.

Các nhân vật đối lập cũng cáo buộc lực lượng an ninh sử dụng bạo lực quá mức khi các cuộc biểu tình diễn ra.

Hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài 2 ngày tại Brussels bắt đầu vào hôm qua. Các nước thành viên EU tập trung thảo luận về quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, tình hình Đông Địa Trung Hải, Belarus, giao tranh giữa Azerbaijan và Armania đối với khu vực ly khai Nagorno-Karabakh, vụ nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny được cho là bị hạ độc.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ