Kylie Jenner trở thành tỷ phú trẻ nhất theo Forbes

Kylie Jenner trở thành tỷ phú trẻ nhất theo Forbes

Jenner, lần đầu tiên có mặt trên bảng xếp hạng này vào tháng 3 năm 2019, và sau đó nâng cao thứ hạng vào tháng 11, khi cô đồng ý bán 51% thương hiệu mỹ phẩm của mình với giá 600 triệu đô la. Nhờ có thỏa thuận này, kết thúc vào tháng 1 năm nay, doanh nghiệp của người mẫu 22 tuổi trị giá 1,2 tỷ USD.

Không giống như những người giàu khác, cô đã tự mình kiếm được cả một gia tài. Mọi thứ bắt đầu vào năm 2014, khi nữ doanh nhân tung ra một dòng mỹ phẩm mới. Loạt sản phẩm son môi đầu tiên (15 nghìn thỏi) đã được bán hết trong vài phút. Tiếp đó, Kylie nhanh chóng mở rộng việc kinh doanh của mình. Trong sáu tháng, cô đã bán được 500 nghìn sản phẩm.

Cùng thời gian đó, Forbes lần đầu tiên đưa tin về Kylie Jenner (tại thời điểm này, thương hiệu của cô trị giá 900 triệu đô la) với tư cách là tỷ phú tự thân trẻ nhất trong lịch sử.

Cô đã vượt qua người sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg (người nhận được danh hiệu này khi 23 tuổi), và trở thành một trong mười tỷ phú trên thế giới dưới 30 tuổi. Tuy nhiên, bảy người trong số họ là người thừa kế, chỉ có hai người nữa, giống như Kylie, tự xây dựng doanh nghiệp của riêng mình, nhưng họ đã 29 tuổi.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...