Khủng bố IS tuyên bố khai màn hoạt động tàn phá 6 quốc gia

GD&TĐ - Nhóm khủng bố IS đã bắt đầu một hoạt động mới nhằm tàn phá 6 quốc gia mà chúng đang hiện diện.

Lực lượng khủng bố IS
Lực lượng khủng bố IS

Theo truyền thông của IS, hoạt động trên có tên gọi “Trả thù cho Sham”, tập trung vào 6 quốc gia là Syria, Libya, Ai Cập, Nigeria, Somalia và Iraq.

Nhóm khủng bố này đã tuyên bố 5 vụ tấn công ở Syria, trong đó phần lớn tập trung vào thành phố Raqqa.

IS cũng tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào các lực lượng liên quân của Mỹ dọc theo đường cao tốc Al-Shaddadi ở tỉnh Al-Hasakah.

Ngoài ra, chúng còn tiến hành các cuộc tấn công đồng thời vào các nước Iraq, Nigeria, Somalia, Libya và Ai Cập.

Ở Libya, IS đã lợi dụng giao tranh gần đây giữa Quân đội Quốc gia Libya và Chính phủ Hiệp định Quốc gia gần Tripoli để bắt đầu chiếm các khu vực ít được bảo vệ.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tiến quân vào các khu vực do Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) kiểm soát ở phía bắc Syria, IS đã tận dụng cơ hội giành lại lãnh thổ mà chúng đã mất năm 2017 và 2018.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ