Không khoan nhượng với Covid-19

GD&TĐ - Dù số ca Covid-19 mới chỉ là vài chục mỗi ngày, song các địa phương ở Trung Quốc đang đối mặt với sức ép lớn để duy trì cách tiếp cận không khoan nhượng với đại dịch.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Ngày 4/8, Trung Quốc có 71 ca Covid-19 mới ở các địa phương so với 61 ca của ngày hôm trước, là con số tăng 5 ngày liên tiếp và là số ca nhiễm cao nhất trong nhiều tháng qua.

Dù chỉ vài chục ca, song chính quyền các địa phương Trung Quốc đang lo ngại nguy cơ dịch bùng phát trở lại sau những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ở nhân viên sân bay Nam Kinh hôm 20/7 và trong bối cảnh chủng virus Delta lan nhanh khắp thế giới.

Sau khi kiềm chế được dịch với số ca nhiễm trên 93.000 ca, và số người tử vong trên 4.000, từ tháng 4/2020 đến tháng Giêng năm nay, Trung Quốc hầu như không có ca nhiễm mới. Từ tháng Giêng tới tháng 7 vừa rồi cũng chỉ có một vài ca lẻ tẻ xuất hiện ở các địa phương.

Tuy nhiên, chỉ từ 20/7 đến 4/8, Covid-19 đã xuất hiện ở 17 tỉnh, thành của Trung Quốc với hơn 485 ca nhiễm được khẳng định, tuy chưa rõ bao nhiêu ca liên quan đến chủng Delta.

Để ứng phó với đợt dịch này, ngay lập tức Trung Quốc đã tuyên bố một số biện pháp phòng chống dịch nghiêm khắc. Chiều 4/8,  nước này tuyên bố sẽ siết chặt đi lại ra nước ngoài, tạm thời hoãn cấp visa xuất nhập cảnh cho những chuyến đi không cần thiết, không khẩn cấp.

Chính quyền tất cả 31 tỉnh khuyến cáo người dân không nên rời khỏi khu vực sinh sống trừ trường hợp cần thiết, và tránh 4 vùng nguy cơ cao, 120 vùng nguy cơ vừa trên cả nước.

Một số vùng nguy cơ cao đã hoãn các chuyến bay nội đia, các chuyến xe bus con thoi đường dài, cấm taxi và xe tải ra vào, một số tuyến bus địa phương cũng bị dừng lại. Các chuyến tàu hỏa từ những vùng có nhiều nguy cơ tới thủ đô Bắc Kinh bị đình chỉ.

Ở Vũ Hán, trong tuần này đã xét nghiệm cho tất cả 12 triệu dân thành phố chỉ trong 3 ngày sau khi phát hiện ca nhiễm địa phương đầu tiên kể từ giữa năm 2020, và đóng cửa nhiều khu vực sáng tạo và phát triển của thành phố. Nhiều thành phố khác có ca Covid-19 đã đóng cửa các điểm du lịch, các địa điểm giải trí.

Công ty chứng khoán Nomura nhận xét, đây là những biện pháp hạn chế hà khắc nhất kể từ mùa xuân năm ngoái. Nomura cho rằng, cách tiếp cận không chấp nhận ca nhiễm đang ngày càng trở nên tốn kém hơn. Song rõ ràng người dân đã có hơn một năm không phải chịu đựng việc hạn chế đi lại.

Trung Quốc dựa hoàn toàn vào vắc-xin nội địa và đến nay đã tiêm hơn 1,6 tỷ liều vắc-xin. Có khoảng 40% người lớn đã được tiêm đầy đủ 2 mũi.

Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Zhong Nanshan cho biết, hầu hết các bệnh nhân mang chủng virus Delta chỉ thể hiện triệu chứng vừa, và nghiên cứu ban đầu cho thấy vắc-xin Trung Quốc có hiệu quả làm giảm sự nguy hiểm của virus Delta.

Tuy nhiên, ông này không nói rõ đó là loại vắc-xin nào trong số các vắc-xin nội địa nổi bật hiện nay là Sinovac và Sinopharm.

Nhiều nơi trên thế giới vẫn nghi ngờ hiệu quả của vắc-xin Trung Quốc vì cho rằng nước này không công bố dữ liệu lâm sàng đầy đủ của các loại vắc-xin. Tuy nhiên, theo các công bố trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet, vắc-xin Sinovac có hiệu quả bảo vệ từ 50 – 60%, thấp hơn Pfizer và Moderna (cả hai đều khoảng trên 90%), Johnson&Jonhson và AstraZeneca (cả hai hiệu quả khoảng 70%). Vắc-xin của Sinopharm có hiệu quả tốt hơn ở mức khoảng 78%.

Tờ Hoàn Cầu cuối tuần trước nói rằng, Trung Quốc không thể sai lầm tiếp giống như những gì diễn ra ở Nam Kinh. “Thách thức với Trung Quốc hiện giờ là mở các cửa sổ kiểm soát giữa hệ thống chống dịch đóng của chúng ta và thế giới hỗn loạn bên ngoài, điều đó không chỉ đảm bảo sự cởi mở của xã hội Trung Quốc, mà còn duy trì khả năng quét sạch các ca Covid-19 một cách năng động”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ