Không có triệu chứng Covid-19, TT Trump đến phòng Bầu dục làm việc

GD&TĐ - Hôm qua (7/10), TT Mỹ Donald Trump cho biết việc ông nhiễm Covid-19 là một “phước lành từ Chúa”. Ông đã rời nơi ở tại Nhà trắng để tới phòng Bầu dục làm việc.

TT Trump được cho là không có triệu chứng Covid-19 trong 24 giờ.
TT Trump được cho là không có triệu chứng Covid-19 trong 24 giờ.

“Điều này ẩn chứa một sự may mắn. Tôi đã biết về nó, tôi đã nghe về loại thuốc này...” – ông Trump nói trong một đoạn clip khi đề cập tới cocktail kháng thể ông dùng do Công ty công nghệ sinh học Regeneron Mỹ tạo ra.

“Tôi muốn cho các bạn những gì tôi có và tôi sẽ tặng miễn phí, bạn sẽ không phải trả tiền” – ông Trump nói và tin rằng vaccine Covid-19 sẽ có “ngay sau cuộc bầu cử”.

Trước đây, ông Trump từng nói rằng vaccine có thể có mặt vào giữa tháng 10 và Mỹ sẽ phân phối 100 triệu liều vaccine vào cuối năm 2020.

Hôm qua, TT Trump đã rời nơi dưỡng bệnh trong khu nhà ở của Nhà trắng để tới Phòng Bầu dục và nghe thông báo tóm tắt về các cuộc đàm phán kích thích kinh tế và bão Delta - một quan chức Nhà trắng cho biết.

Quan chức trên nói rằng ông đã vào văn phòng từ Vườn Hồng để không đi bộ qua các hành lang Nhà trắng, tránh gây nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Chánh văn phòng Mark Meadows đã mặc đồ bảo hộ cá nhân và tiến hành cuộc họp.

Bác sĩ của TT Trump là Sen Conley cho biết ông chủ Nhà trắng không có triệu chứng Covid-19 trong 24 giờ qua.

“Hiện ông ấy đã hết sốt trong hơn 4 ngày, không có triệu chứng trong hơn 24 giờ và không cần cũng như không nhận bất kỳ lượng oxy bổ sung nào kể từ lần đầu nhập viện” – Bác sĩ Conley nói và cho biết cuộc kiểm tra thể chất của ông Trump và các dấu hiệu quan trọng “vẫn ổn định và trong phạm vi bình thường”.

Mặc dù đang trong quá trình điều trị Covid-19 nhưng ông Trump vẫn gửi thông tin trên Twitter và tìm cách đưa thông điệp bầu cử của mình ra ngoài trước cuộc bầu cử ngày 3/11 tới.

Theo Sputnik/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ