Kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn giúp ông Joe Biden về đích trước

GD&TĐ - 55 phiếu bầu từ đại cử tri đoàn của bang California đã giúp ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đạt được 270 phiếu đại cử tri để có thể trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Ông Joe Biden.
Ông Joe Biden.

Các phương tiện truyền thông chính thống tuyên bố ứng cử viên Joe Biden là người chiến thắng từ hơn một tháng trước sau khi ông dẫn trước TT Trump ở 4 bang chiến trường vào đêm sau cuộc bầu cử nhờ vào số lượng lớn các lá phiếu gửi qua thư. Cuộc bỏ phiếu hôm 14/12 đã xác nhận kết quả này khi các nhóm đại cử tri, được các tiểu bang chỉ định để xác thực kết quả bỏ phiếu phổ thông, đã gặp nhau trên toàn nước Mỹ.

Theo Hiến pháp Mỹ, các tiểu bang được chỉ định đại cử tri bỏ phần phiếu của mình để bầu tổng thống, sau đó Quốc hội sẽ chính thức kiểm vào đầu tháng 1 và được chứng nhận là hợp pháp. Sau đó, tổng thống mới, hoặc tái đắc cử, sau đó sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

TT Trump và chiến dịch của ông đã thách thức kết quả cuộc bỏ phiếu ở một số bang, chỉ ra những bất thường như thay đổi tùy ý đối với các quy tắc hoặc các thủ tục được thực thi một cách bất thường, nhưng đã bị các quan chức địa phương và bang quay lưng và vẫn chứng nhận tổng số phiếu bầu.

Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ cũng từ chối xét xử một vụ kiện của bang Texas thách thức cách tiến hành cuộc bầu cử ở 4 bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin khi tuyên bố rằng Texas không có “tư cách” để kiện việc này.

Kết quả đại cử tri đoàn năm 2020 là hình ảnh phản chiếu chiến thắng năm 2016 của ông Trump trước bà Hillary Clinton, khi ông có được 232 phiếu bầu so với số phiếu 306 của ông Biden. Mặc dù ông Trump có nhiều hơn 11 triệu phiếu bầu so với năm 2016, ông Biden - người không vận động bầu cử nhiều và từ chối trả lời các câu hỏi về chính sách, chương trình nghị sự hoặc các vụ bê bối của mình, lại có được hơn 80 triệu phiếu bầu - số phiếu lớn nhất cho bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong lịch sử Mỹ.

Ông Trump nhận được phiếu đại cử tri từ các bang: Alabama (9), Alaska (3), Arkansas (6), Florida (29), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (8) Mississippi (6), Missouri (10), Montana (3), North Carolina (15), North Dakota (3), Ohio (18) Oklahoma (7), South Carolina (9), South Dakota (3), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), West Virginia (5), và Wyoming (3).

Ông Joe Biden nhận được phiếu đại cử tri từ các bang: Arizona (11), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), District of Columbia (3), Georgia (16), Illinois (20), Maryland (10), Massachusetts (11) Michigan (16), Minnesota (10), Nevada (6), New Hampshire (4), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), Pennsylvania (20), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12), Wisconsin (10) và Oregon (7).

Theo RT/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ