Ít nhất 106 đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện mong tòa án lật ngược kết quả bầu cử

GD&TĐ - Ít nhất 106 đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ đang thúc giục Tòa án Tối cao xử lý vụ kiện của bang Texas nhằm vô hiệu hóa kết quả bầu cử tại 4 bang chiến trường.

Tòa nhà Capitol ở Washington DC.
Tòa nhà Capitol ở Washington DC.

“Giờ đây Tòa án có nhiệm vụ xem xét một cách khách quan các sự kiện do nguyên đơn trình bày trong vụ án lịch sử này, đưa ra phán quyết đối với các hành động vi hiến ở các bang của bị đơn, và khôi phục niềm tin của tất cả người Mỹ rằng pháp quyền sẽ được tôn trọng ngày hôm nay, các cuộc bầu cử của chúng tôi trong tương lai sẽ được bảo đảm” - hồ sơ tòa án cho biết hôm qua.

Ngày 8/12, nhà chức trách bang Texas đã đệ đơn kiện với yêu cầu vô hiệu hóa kết quả bầu cử tổng thống ở 4 bang chiến trường là Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã giúp ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden chiến thắng. Trong đơn kiện, Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton tuyên bố rằng việc bỏ phiếu ở các bang này đã vi phạm hiến pháp vì chính quyền của họ đã thay đổi luật bầu cử một cách bất hợp pháp với lý do là đại dịch Covid-19.

4 tiểu bang trên có thời hạn đến ngày 10/12 để trả lời vụ kiện. Trước ngày 14/12, các quan quan lập pháp tiểu bang phải chỉ định đại cử tri từ danh sách do đảng Dân chủ và Cộng hòa đưa ra.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tổ chức vào ngày 3/11. Theo các phương tiện truyền thông chính thống Mỹ, ông Biden có sự ủng hộ của 270 phiếu đại cử tri để đảm bảo chiến thắng. Tuy nhiên, TT Donald Trump vẫn chưa nhượng bộ và tuyên bố đấu tranh đòi lại số phiếu tại tòa án vì ông cho rằng gian lận lớn đã diễn ra trong cuộc bầu cử.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ