Israel từ chối dòng người người xin tị nạn từ Syria

GD&TĐ - Israel sẽ không cho phép những người xin tị nạn Syria bước vào lãnh thổ của mình nhưng sẵn sàng hỗ trợ họ - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman mới cho biết khi có dòng người Syria đổ về đường biên giới phía bắc nước này do tình hình giao tranh căng thẳng ở phía nam Syria.  

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman

“Như mọi khi, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các thường dân, phụ nữ và trẻ em nhưng chúng tôi sẽ không nhận bất kỳ người xin tị nạn nào của Syria” – ông Lieberman nói.

Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria cuối cùng đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm giải phóng các lãnh thổ gần biên giới Jordan và Israel. Theo giới truyền thông, hơn 150.000 người đã chạy khỏi tây nam syria kể từ khi các trận đấu bắt đầu ở đây.

Theo báo cáo của giới truyền thông địa phương dẫn lời các nguồn tin quân sự Israel, các lực lượng Israel vừa gửi 300 cái lều, 28 tấn thực phẩm, thiết bị y tế và thuốc thang, giày dép, quần áo cho 4 trại ở phía Syria trên cao nguyên Golan.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ