IS ở Syria phá luật, huy động phụ nữ và trẻ em trong cuộc phản công cuối cùng

GD&TĐ - Nhóm khủng bố IS vừa tiến hành một cuộc phản công được cho là cuối cùng của chúng nhằm giành lại lãnh thổ bị mất vào tay Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại khu vực Baghouz ở phía đông Deir Ezzor của Syria.  

IS phải dùng tới phụ nữ để chiến đấu
IS phải dùng tới phụ nữ để chiến đấu

Được hỗ trợ bởi gần 100 phụ nữ và trẻ em, IS đã tấn công vào các vị trí của SDF ở sườn phía bắc của trại Baghouz nhằm buộc SDF rút lui khỏi một số khu vực.

Theo báo cáo ban đầu, SDF đã rút lui ở một số điểm sau khi mất khoảng 6 binh sĩ vào hôm qua (18/3).

Thông tin trên nói rằng SDF đã chứng kiến nhiều phụ nữ và trẻ em mặc trang phục chiến đấu để tấn công vào các điểm của họ trong trận chiến này.

SDF được cho là vẫn tiếp tục chống lại IS nhiều giờ sau đó khi họ tấn công vào căn cứ cuối cùng của nhóm khủng bố này bằng các cuộc không kích và pháo kích hạng nặng.

Do thiếu quân, IS đã bắt đầu phải dùng tới phụ nữ và trẻ em tại các tiền tuyến để giúp bảo vệ các vị trí cuối cùng của chúng tại trại Baghouz.

Trước đây IS cấm phụ nữ chiến đấu tại bất kỳ tiền tuyến nào của mình, nhưng vì thiếu người, họ đã tạo ra ngoại lệ trong việc này.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ