Iran bắt giữ 230 người vì uống rượu và khiêu vũ

GD&TĐ - Cảnh sát Iran đã bắt giữ 230 thanh niên nam nữ trong các bữa tiệc khác nhau tại thủ đô Tehran vào đêm 21/12.  

Cảnh sát Iran bắt giữ những người đi tiệc tùng
Cảnh sát Iran bắt giữ những người đi tiệc tùng

Cảnh sát đã bắt 140 thanh niên đi dự tiệc trong một khu vườn ở ngoại ô Tehran và 90 người khác trong thành phố khi họ đang khiêu vũ và uống rượu – hãng tin ISNA của Iran cho biết hôm qua.

Việc uống rượu, kết hợp tiệc tùng với những nam giới và phụ nữ không có liên quan được xem là bất hợp pháp và mắc tội theo luật Hồi giáo của Iran.

ISNA cho biết một số đồ uống có cồn và thuốc kích thích thần kinh đã bị tịch thu.

Gần đây nhất, cảnh sát Iran cũng bắt 6 người vì tổ chức dạy nhảy Zumba. Các nghi phạm được cho là đã đăng các video về nhảy Zumba trên mạng xã hội và khuyến khích phụ nữ trẻ không trùm đầu ở nơi công cộng.

Từ lâu Iran đã chống lại sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Tháng 6 vừa qua, họ đã cấm điệu nhảy Zumba và các bài tập được xem là phi Hồi giáo.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ