Indonesia: Tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay chở 62 người

GD&TĐ - Người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải của Indonesia cho biết chiếc máy bay chở khách Boeing 737-500 mất liên lạc vào 2h40 chiều nay (9/1). Ngư dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn.

Ngư dân tìm thấy các mảnh vỡ được cho là từ máy bay gặp nạn.
Ngư dân tìm thấy các mảnh vỡ được cho là từ máy bay gặp nạn.

Một máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air với hơn 62 người trên khoang đã mất liên lạc với các kiểm soát không lưu sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta của Indonesia vào chiều nay – hãng tin AP cho biết. Máy bay với 56 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đang trên đường đến Pontianak ở tỉnh Tây Kalimantan.

Người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải Indonesia Adita Irawati cho biết chiếc máy bay chở khách Boeing 737-500 cất cánh từ Jakarta vào khoảng 1h56 chiều và mất liên lạc với tháp điều khiển lúc 2h40 chiều. “Chiếc máy bay mất tích hiện đang được điều tra và đang được xem xét trong sự phối hợp của Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia và Ủy ban An toàn Giao thông vận tải Quốc gia” – phát ngôn viên Irawati cho biết trong một tuyên bố.

Hãng Sriwwijaya Air cho biết thời gian bay dự kiến khoảng 90 phút.

Dịch vụ theo dõi Flightradar24 đã đăng lên Twitter rằng Chuyến bay SJ182 “đã mất độ cao hơn 3 ngàn mét trong vòng chưa đầy 1 phút,  khoảng 4 phút sau khi khởi hành từ Jakarta”. Máy bay này lần đầu tiên cất cánh vào tháng 5/1994 và hoạt động được 26 năm.

Ngư dân địa phương đã nghe thấy tiếng nổ lớn có thể từ vụ tai nạn của máy bay. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy các mảnh vỡ được cho là từ máy bay này.

Sự cố hôm nay xảy ra ngay sau khi các nhà sản xuất máy bay Boeing đồng ý trả hơn 2,5 tỉ USD tiền phạt và bồi thường sau khi đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ về 2 vụ rơi máy bay khiến 346 người thiệt mạng, dẫn đến việc đình chỉ mẫu máy bay 737 MAX của họ.

Vào tháng 10/2018, 189 người đã thiệt mạng khi một máy bay Boeing 737 MAX của Lion Air lao xuống biển khoảng 12 phút sau khi cất cánh từ Jakarta trên truyến bay kéo dài 1 giờ.

Theo scroll

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ